Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hầm Đèo Cả

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 21/08/2017, Hầm Đèo Cả đã được thông xe trên Quốc lộ 1A, nối tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Phú Yên

Trong chuyến công tác tại tỉnh Phú Yên, chiều 18/01, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm hầm Đèo Cả, công trình hầm đường bộ đầu tiên do các kỹ sư, công nhân của Việt Nam xây dựng.

Thủ tướng biểu dương cán bộ kỹ thuật, điều hành của Công ty cổ phần Đèo Cả đã hoàn thành công trình hầm đường bộ Đèo Cả với chất lượng, an toàn, đảm bảo tiến độ. Thủ tướng nhấn mạnh công trình hầm đường bộ đầu tiên do chính người Việt Nam thi công xây dựng này là niềm tự hào của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hầm Đèo Cả  - ảnh 1 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, động viên cán bộ, kỹ sư công trình hầm đường bộ Đèo Cả nối liền hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.- Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ngày 21/08/2017, Hầm Đèo Cả đã được thông xe trên Quốc lộ 1A, nối tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Phú Yên, Việc đưa hầm vào sử dụng giúp rút ngắn thời gian ô tô qua đèo: chỉ còn 10 phút so với 1 giờ trước đó. Từ ngày thông xe đến nay đã có hơn 1 triệu lượt xe qua hầm Đèo Cả.

Tiếp đó, Thủ tướng đã đến thăm và trao 100 suất quà Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam xuân Mâu Tuất – 2018 tại xã An Phú, huyện Tuy Hòa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu