Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải giải quyết được vốn đọng, nợ đọng

Chia sẻ
(VOV5) - Sẽ có chế tài mạnh với các bộ, ngành, địa phương, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu, nếu không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân.

Sáng 16/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương bàn giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, gồm cả vốn ngân sách nhà nước và vốn ODA.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải giải quyết được ba cái “đọng” là vốn đọng, nợ đọng và đọng thủ tục đọng. Đặc biệt sẽ có chế tài mạnh với các bộ, ngành, địa phương, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu, nếu không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải giải quyết được vốn đọng, nợ đọng  - ảnh 1

Ảnh: Thủ tướng nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng vốn đầu tư, doanh nghiệp gặp khó khăn, công nhân mất việc làm, kinh tế đất nước được nhận định tăng trưởng thấp nhất trong hơn chục năm qua.

 Trong bối cảnh đó, đầu tư công là “cứu cánh” đối với nền kinh tế, bởi theo tính toán của Tổng cục Thống kê, cứ tăng thêm 1% vốn đầu tư được giải ngân sẽ góp phần tăng 0,06% GDP. Do vậy, trách nhiệm của Chính phủ và các địa phương trong cả nước trong điều hành đất nước lúc này là tập trung giải ngân 633 nghìn tỷ, gần 28 tỷ USD vốn đầu tư công.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu