Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn sớm mở đường bay thẳng Hà Nội - Prague

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Cộng hòa Czech tạo điều kiện thuận lợi về cấp visa để công dân Việt Nam sang Cộng hòa Czech du lịch, học tập và hợp tác làm ăn.

Tại buổi tiếp ông Jan Hamacek, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Czech, đang thăm chính thức Việt Nam, chiều 01/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Czech là mối quan hệ lâu năm, gắn bó, tình cảm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn sớm mở đường bay thẳng Hà Nội - Prague - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ CH Czech Jan Hamacek. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Cảm ơn Cộng hòa Czech đã thúc đẩy việc ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu và Hiệp định bảo hộ đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Cộng hòa Czech tiếp tục ủng hộ việc phê chuẩn sớm 2 Hiệp định để thực thi nhanh nhất có thể. Cũng tại buổi tiếp, Thủ tướng mong muốn Cộng hòa Czech tạo điều kiện thúc đẩy mở đường bay trực tiếp giữa Prague và Hà Nội; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về cấp visa để công dân Việt Nam sang Cộng hòa Czech du lịch, học tập và hợp tác làm ăn.

Phó Thủ tướng Cộng hòa Czech chia sẻ về nhiều nội dung quan trọng của chuyến thăm lần này trong đó có nội dung thúc đẩy công tác bảo vệ an ninh; phòng, chống tội phạm ma túy; hợp tác trong chống di cư bất hợp pháp; bảo đảm an ninh mạng. Phó Thủ tướng Cộng hòa Czech cũng hoan nghênh việc mở đường bay trực tiếp Prague - Việt Nam và sẽ thúc đẩy tạo thuận lợi cấp visa cho Việt Nam trong thời gian tới.

Trước đó, cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cộng hòa Czech Jan Hamacek. Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi thông tin phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, khủng bố, tội phạm công nghệ cao, hoạt động phòng, chống đưa người di cư trái phép, hỗ trợ trong điều tra, bắt giữ đối tượng truy nã và xác minh thông tin tội phạm liên quan đến các nước; hợp tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ phòng chống khủng bố nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách. Hai bên cũng nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác không cho phép bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này để hoạt động chống phá lại nước kia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu