Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các doanh nghiệp nước ngoài tăng cường đầu tư vào Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 04/05, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có các buổi tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung Shin Jong Kyun và nhóm các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

(VOV5) - Chiều 04/05, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có các buổi tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung Shin Jong Kyun và nhóm các nhà đầu tư Hoa Kỳ.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc tập đoàn hàng đầu thế giới như Samsung đầu tư vào Việt Nam với một số vốn lớn cùng cam kết đầu tư dài hạn trong lĩnh vực công nghệ cao chính là sự khẳng định mạnh mẽ cho sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam. Thủ tướng mong muốn tập đoàn Samsung tiếp tục đầu tư mạnh vào Việt Nam, xây dựng và phát triển trung tâm nghiên cứu và phát triển với quy mô lớn hơn nữa. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Samsung hoạt động sản xuất, kinh doanh thuận lợi. Những kết quả kinh doanh của Smasung tại Việt Nam đã góp phần thiết thực phát triển quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các doanh nghiệp nước ngoài tăng cường đầu tư vào Việt Nam - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Shin Jong Kyun, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn điện tử Samsung (Hàn Quốc). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ tập đoàn Samsung tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực điện tử mà cả các lĩnh vực thế mạnh khác như năng lượng, hạ tầng, cảng biển, khoa học công nghệ, y tế. Tổng Giám đốc Shin Jong Kyun cho biết trong năm nay, Samsung sẽ sản xuất hơn 200 triệu sản phẩm điện thoại di động xuất khẩu ra các nước trên thế giới. Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung mong Chính phủ Việt Nam sớm có chiến lược phù hợp để đón đầu xu hướng phát triển công nghệ thông tin, viễn thông của thế giới. Ông Shin Jong Kyun cam kết sẽ tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật Việt Nam về đầu tư, kinh doanh, về chế độ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội phúc lợi cho người lao động.


Cùng ngày, tại buổi tiếp nhóm các nhà đầu tư Hoa Kỳ do ông William Weidner, Giám đốc Tập đoàn Weidner Holdings dẫn đầu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các doanh nghiệp Hoa Kỳ có thể tin tưởng vào môi trường đầu tư Việt Nam; đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Thủ tướng hy vọng thời gian tới, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Về phần mình, ông William Weidner cho biết, các nghị sĩ Hoa Kỳ rất ủng hộ các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và nhóm doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn xây dựng một trung tâm thương mại hiện đại tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông William Weidner cho rằng với việc tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Việt Nam sẽ trở thành cửa ngõ thu hút đầu tư quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu