Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mở rộng mạng lưới khám, chữa bệnh từ xa đến hơn 14.000 cơ sở y tế

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng nhấn mạnh mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh từ xa là bước tiến lớn của ngành y tế trong chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Ngày 25/09, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành 1.000 cơ sở y tế khám, chữa bệnh từ xa. Đây là các cơ sở y tế được triển khai theo Đề án Khám, chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025 với quan điểm chủ đạo “Chất lượng khám, chữa bệnh vươn cao, vươn xa”, do Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng và Tập đoàn Viettel xây dựng và triển khai.

Đề án nhằm kết nối các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là những cơ sở khám chữa bệnh ở các địa phương, ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đặc biệt, Đề án có sự kết nối với một số bệnh viện tại Lào và Campuchia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mở rộng mạng lưới khám, chữa bệnh từ xa đến hơn 14.000 cơ sở y tế - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. - Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh từ xa là bước tiến lớn của ngành y tế trong chăm sóc sức khỏe toàn dân, đồng thời mong muốn sắp tới số điểm cầu kết nối sẽ nhiều hơn con số 1.000 hiện nay: "Mở rộng đến hơn 14.000 cơ sở y tế trong cả nước để thực hiện bao phủ y tế toàn dân, đồng thời hướng tới kết nối quốc tế. Tôi rất vui khi được biết hành lang khám, chữa bệnh từ xa đã được mở Sang hai nước bạn Lào và Campuchia. Trong tương lai các bệnh viện tuyến trên cần kết nối với các nước có nền kinh tế tiên tiến để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với các bác sĩ có trình độ cao. Tôi tin là trong tương lai gần, nhiều bệnh nhân của chúng ta, trên cơ sở nâng cao chất lượng, sẽ không cần ra nước ngoài để khám chữa bệnh nữa."

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mở rộng mạng lưới khám, chữa bệnh từ xa đến hơn 14.000 cơ sở y tế - ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu bấm nút khánh thành 1000 cơ sở khám chữa bệnh từ xa. - Ảnh: VOV

Để Đề án Khám, chữa bệnh từ xa được lan tỏa và bền vững, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương phối hợp cùng các đơn vị công nghệ thông tin phát triển các nền tảng, các ứng dụng công cụ trực tuyến để đảm bảo phát triển một chu trình khép kín cho khám chữa bệnh từ xa; việc chẩn đoán, tư vấn, điều trị và bí mật thông tin người bệnh.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng và Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Tập đoàn Viettel và các đơn vị viễn thông triển khai đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong y tế; xây dựng từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh dựa trên công nghệ số.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu