Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đại học Huế

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Đại học Huế suy nghĩ tìm ra mô hình phát triển, tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, phục vụ tốt nhất cho giảng dạy, cho sinh viên. 

Sáng 2/1, tại Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Lãnh đạo chủ chốt Đại học Huế, Đại học hình thành và phát triển sớm nhất khu vực miền Trung, Tây Nguyên với 60 năm phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đại học Huế - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đại học Huế - Ảnh: VOV

Tại đây, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Đại học Huế suy nghĩ tìm ra mô hình phát triển, tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, phục vụ tốt nhất cho giảng dạy, cho sinh viên. Thủ tướng nhấn mạnh việc cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, coi đây là “ngọn đuốc”phải nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo.

Thủ tướng cũng nêu một số định hướng lớn đối với Đại học Huế và giáo dục Đại học nói chung. Trong đó, Đại học Huế phải quan tâm đồng thời trí thức khoa học, phương pháp tự nghiên cứu, các kỹ năng mềm và phải gắn với thực tiễn, giúp sinh viên sáng tạo, trải nghiệm trưởng thành về tâm lý, trí tuệ và năng lực hành động. Cùng với đó là phải thực sự đào tạo theo nhu cầu xã hội, cả số lượng, chất lượng, cơ cấu, hướng tới các chuẩn mực quốc tế.

Trước đó, trong chuyến công tác tại Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, làm việc với Ban quản lý Vườn quốc gia Bạch Mã và trồng cây lưu niệm tại đây.

Chiều 2/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thừa Thiên - Huế về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tỉnh có kết cấu hạ tầng có thể phát triển du lịch mạnh hơn, phát triển kinh tế rừng, biển, tốt hơn, nhưng lại chưa tạo được sự đột phá. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế phải quyết tâm phát triển mạnh mẽ hơn, khát vọng hơn, không để phát triển “bình bình”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đại học Huế - ảnh 2Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên trong đoàn công tác Chính phủ làm việc tại ĐH Huế - Ảnh: CAND 

Nhấn mạnh Huế có nhiều di sản văn hóa, bản thân Huế cũng là Thành phố di sản; là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, nhiều danh lam thắng cảnh, Thủ tướng cho rằng đây là những tiềm năng lợi thế so sánh cần được nghiên cứu để thúc đẩy sự phát triển. Cùng với đó cần có quy hoạch tốt và quản lý tốt quy hoạch để giữ được nét cổ kính của Huế. Thủ tướng nhấn mạnh hướng đột phá của Huế vẫn là du lịch, dịch vụ và liên kết kinh tế. Cần tổ chức dịch vụ du lịch tốt hơn để du khách đến Huế lưu lại nhiều ngày hơn. Theo đó, tỉnh phải phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển du lịch. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu