Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ cần cảnh giác để không xuất hiện ca mắc COVID-19; nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của năm nay

Chiều 28/7, tại trụ sở Chính phủ, phát biểu tại buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ cần phấn đấu quyết liệt, vươn lên mạnh mẽ, góp sức đưa Phú Thọ phát triển mạnh mẽ hơn. Theo đó, cần tận dụng các lợi thế như hệ thống giao thông thuận lợi, cơ sở hạ tầng của địa phương tốt; nguồn nhân lực có chất lượng; chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh có sự đoàn kết, quyết tâm cao. Đặc biệt là tài nguyên văn hóa lịch sử rất thuận lợi cho phát triển du lịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc làm việc. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ cần cảnh giác để không xuất hiện ca mắc COVID-19; nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của năm nay; thúc đẩy thu hút các nguồn lực đầu tư tạo các cú huých phát triển. Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh cần xác định mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu có chiều sâu và tầm nhìn dài hạn hơn, trong đó có một số lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, phát triển đô thị đồng bộ và hiện đại, phát huy thế mạnh của tỉnh là đẩy mạnh thu hút đầu tư toàn xã hội. Cùng với đó là thúc đẩy phát triển kinh tế số, chính quyền số. Quan tâm hơn nữa đến giảm nghèo, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi vươn lên làm giàu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu