Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu 5

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng đề nghị Quân khu 5 tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, Nhà nước
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu 5 - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sỹ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu V. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 13/1, tại thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra tình hình trực Tết, sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Nhấn mạnh Quân khu 5 là địa bàn quan trọng, có biên giới với Lào, Campuchia và có các huyện đảo, xã đảo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước dành nhiều sự quan tâm đến Quân khu 5. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quân khu 5 tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, Nhà nước; có nhiều chiến lược mới mà các đơn vị trên địa bàn Quân khu, các tỉnh cần quan tâm trong tình hình mới. Không được lơ là, mất cảnh giác, nắm chắc tình hình biên giới, biển đảo, không để tình huống xấu xảy ra. Thủ tướng đề nghị Đảng ủy, Chỉ huy Quân khu cần chăm lo tốt cho đời sống của cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ trực Tết trong Dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu