Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để tình trạng ùn tắc giao thông trong dịp Tết

Chia sẻ

(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tốt hơn công tác quy hoạch đô thị, hạn chế xây nhà cao tầng khi chưa có hệ thống giao thông ở khu vực trung tâm thành phố.

(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tốt hơn công tác quy hoạch đô thị, hạn chế xây nhà cao tầng khi chưa có hệ thống giao thông ở khu vực trung tâm thành phố.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không để tình trạng ùn tắc giao thông trong dịp Tết - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo (Ảnh:Thống Nhất/TTXVN)


Chiều 23/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cùng các Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đã họp trực tuyến với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tìm kiếm những giải pháp trước mắt và lâu dài để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông trên địa bàn. 

Tán thành với các đề xuất về phát triển, nâng cấp hạ tầng của thành phố, tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh chủ động, quyết liệt hơn nữa trong việc đôn đốc, kiểm tra, giải quyết kịp thời vấn đề ùn tắc giao thông trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là không để tình trạng vì lý do ùn tắc giao thông mà người dân không kịp về quê đón Tết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều đã có nhiều biện pháp hữu hiệu, quyết liệt với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng kết hợp với phong trào quần chúng để xử lý ùn tắc giao thông.

Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tốt hơn công tác quy hoạch đô thị, hạn chế xây nhà cao tầng khi chưa có hệ thống giao thông ở khu vực trung tâm thành phố. Đi liền với đó là có biện pháp giảm số lượng phương tiện giao thông đang tăng quá nhanh, tăng cường hệ thống giao thông công cộng; tổ chức lại không gian vận chuyển cả trên cao, dưới mặt đất và ngầm hóa trong vận chuyển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu