Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp về điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ
(VOV5) - Đồ án Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp về điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Sáng nay (1/3), tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về việc điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Đồ án Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013. Sau 7 năm thực hiện Đồ án, Thành phố Đà Nẵng phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, để thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và để đáp ứng nhu cầu phát triển, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để Thành phố điều chỉnh Đồ án quy hoạch chung, phát triển Thành phố theo hướng hiện đại, xanh, sinh thái, đáp ứng theo yêu cầu Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Xây dựng hoàn thiện các kết luận thẩm định Đồ án, trình Thủ tướng Đồ án trước ngày 15/3 tới xem xét ký ban hành. Thủ tướng lưu ý Đồ án cần làm rõ quan hệ của thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam và tỉnh Thừa Thiên - Huế trong quá trình phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Đà Nẵng không chỉ dựa vào du lịch. Đây là một trong ba tỉnh tăng trưởng âm nặng nhất. Nếu chỉ phát triển du lịch không thì khó phát triển với quy mô lớn. Do đó, phải thu hút doanh nghiệp công nghệ công nghiệp vào Đà Nẵng, chứ không phải trước mỗi sự biến động lại phát triển âm". 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu