Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Myanmar

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội hai nước tích cực phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước

Chiều 17/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Myanmar T. Khun Myat. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội T. Khun Myat cho rằng là nước đang trong quá trình cải cách, Myanmar mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Myanmar - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Myanmar. Ảnh: VOV

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội hai nước tích cực phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước, trong đó có Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện Việt Nam - Myanmar giai đoạn 2019-2024; ủng hộ các cơ chế, chính sách và pháp luật nhằm đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư hiện đang phát triển năng động giữa hai nước. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội Myanmar tích cực phối hợp chặt chẽ khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA năm 2020.

Trưa cùng ngày, Tổng thống Myanmar U Win Myint và Phu nhân mở tiệc chiêu đãi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam. Cùng dự có nhiều lãnh đạo cấp cao của Nhà nước Myanmar là Cố vấn Nhà nước Ong San Su Chi, hai Phó Tổng thống và Phu nhân, cùng nhiều bộ trưởng quan trọng trong Chính phủ Myanmar.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu