Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận tinh thần vì nhân dân quên mình của lượng vũ trang, trong phòng, chống dịch

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng biểu dương lực lượng khoa học công nghệ trong quân đội đã lập nhiều thành tích tốt, trong đó nghiên cứu thành công bộ kit phát hiện virus Sars-Cov-2.

Chiều 22/3, tại Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị phương án phòng, chống Covid-19 của lực lượng quân đội. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến với 50 điểm cầu trong toàn quân. Thủ tướng đã trao đổi, nói chuyện với cán bộ, nhân viên và công dân tại khu cách ly. Hiệu trưởng của các trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9 đã báo cáo Thủ tướng về tình hình thực hiện cách ly y tế tập trung. Tất cả đều khẳng định thực hiện tốt nhiệm vụ được giao mặc dù gặp một số khó khăn. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận tinh thần vì nhân dân quên mình của lượng vũ trang, trong phòng, chống dịch - ảnh 1 Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Sau khi lắng nghe đại diện tại các điểm cầu báo cáo, nghe người dân đang trong diện cách ly chia sẻ cảm nhận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, vì nhân dân quên mình của cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, đặc biệt là Quân đội nhân dân Việt Nam đang làm việc tại các tuyến biên giới, các khu cách ly tập trung trong phòng, chống dịch.

Thủ tướng biểu dương lực lượng khoa học công nghệ trong quân đội đã lập nhiều thành tích tốt, trong đó đã phối hợp với đơn vị khác đã nghiên cứu thành công bộ kit phát hiện virus Sars-Cov-2. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Nhân đây, tôi gửi lời thăm hỏi cán bộ chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là các đơn vị làm nhiệm vụ cách ly, các đơn vị bộ đội ở biên phòng, khu vực biên giới, hải đảo xa xôi. Tôi đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Cục Quân y, huy động lực lượng quân y các quân khu, một số đơn vị y tế cơ sở các địa phương để đào tạo, tập huấn về quy trình lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm, sử dụng các kết quả chẩn đoán nhanh, đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm, đặc biệt là tình trạng lây nhiễm trong các đơn vị được cách ly.” 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu