Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình

Chia sẻ
(VOV5) -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hòa Bình chủ động xây dựng “Đề án phát triển vùng động lực kinh tế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Chiều 11/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Hòa Bình. Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2018 nằm trong chuối sự kiện Lễ Hội cây ăn quả có múi, Hội chợ nông nghiệp tỉnh Hòa Bình. 

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hòa Bình chủ động xây dựng “Đề án phát triển vùng động lực kinh tế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, đồng thời gợi ý Hòa Bình tập trung vào 4 mũi nhọn, thứ nhất là phát triển thành tỉnh du lịch; thứ hai là phát triển nông, lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến ứng dụng công nghệ cao; thứ ba là phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp giải quyết nhiều việc làm và không ảnh hưởng đến môi trường và thứ tư là phát triển đô thị xanh, sinh thái dựa vào lợi thế thiên nhiên, khí hậu, sông nước hữu tình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.- Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Thủ tướng nhấn mạnh: "Trước khi dự hội nghị xúc tiến, tôi đã gặp một nhà đầu tư Hàn Quốc và một nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc), họ nói đã đi nhiều nơi ở Việt Nam nhưng không có nơi nào có nhiều thắng cảnh đẹp như Hòa Bình. Nếu chúng ta có các khu đô thị sinh thái, gần thiên nhiên, lại ở cạnh Thủ đô, thì đó là môi trường tốt để phát triển các khu đô thị mới. Phát biểu tại Quốc hội vừa rồi, chúng tôi nhận thức rằng, phát triển đô thị là một động lực tăng trưởng của nước ta, trong đó Hòa Bình có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển đô thị với nhiều vùng đất đai tốt, đặc biệt là gần Thủ đô Hà Nội."

Thủ tướng lưu ý tỉnh Hòa Bình tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cung cấp các dịch vụ tốt cho nhà đầu tư. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cần đưa vấn đề doanh nghiệp quan tâm, ưu tiên giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp trong trang đầu quyển sổ tay điều hành. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu