Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đoàn kết, tương trợ là chìa khóa để các nước vượt qua khó khăn

Chia sẻ
(VOV5) - Kết thúc Hội nghị, các nhà Lãnh đạo ra Tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN+3 về dịch bệnh COVID-19.

Hội nghị Cấp cao ASEAN Đặc biệt về Ứng phó dịch bệnh COVID-19 bế mạc chiều 14/4. Tại Hội nghị, các nước chia sẻ kinh nghiệm trong ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh Covid19 và các bước đi tiếp theo giảm thiểu  rủi ro của suy thoái kinh tế và tác động tiêu cực đối sự ổn định xã hội, cũng như bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân.

Theo đó, các nước ASEAN+3 cam kết duy trì thị trường mở, sớm ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP),  đa dạng hóa kết nối nguồn cung trong và ngoài khu vực, bảo đảm lưu thông hàng hóa, dịch vụ, nhất là các nguyên vật liệu, sản phẩm y tế thiết yếu, phối hợp nghiên cứu và phát triển vaccine, thuốc kháng virus, cải thiện sinh kế của người dân, hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch bệnh, trong đó có nữ doanh nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSMEs). Các nước nhấn mạnh tầm quan trọng tăng cường khả năng thích ứng và tự cường của khu vực đối mặt với khủng hoảng trong tương lai và xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế hậu dịch bệnh. Các Lãnh đạo ASEAN khẳng định hợp tác với các đối tác, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, luôn là ưu tiên cao của ASEAN trong ứng phó dịch bệnh.

Về phần mình, các nước đối tác cam kết cùng các nước ASEAN chung tay ứng phó dịch bệnh, đặc biệt là nghiên cứu, sản xuất vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm, chính sách, liệu pháp điều trị và nghiên cứu dịch tễ, hỗ trợ cung cấp trang thiết bị vật tư y tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đoàn kết, tương trợ là chìa khóa để các nước vượt qua khó khăn - ảnh 1 Ảnh: BNG

Phát biểu tại Hội  nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh kinh nghiệm sẻ chia, sự trợ giúp và tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa các quốc gia sẽ là chìa khóa thành công để tất cả các quốc gia có thể vượt qua thời điểm khó khăn này. Thủ tướng hoan nghênh các nước ủng hộ các đề xuất của Việt Nam như lập Quỹ hợp tác ứng phó COVID-19 của ASEAN, lập Kho dự phòng vật tư y tế của khu vực để kịp thời đáp ứng nhu cầu khẩn cấp khi có dịch bệnh. Thủ tướng nhấn mạnh các nước cần phối hợp chặt chẽ bảo hộ công dân, triển khai các chính sách duy trì nền kinh tế và thị trường mở, đảm bảo trao đổi thương mại, dịch vụ và đầu tư ổn định, giảm thiểu sự gián đoạn chuỗi cung ứng, ngăn ngừa tác động lan đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Thủ tướng cũng ủng hộ đề xuất giao Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) đưa ra các khuyến nghị chính sách kịp thời để ứng phó với các rủi ro suy thoái và tận dụng các cơ chế dự phòng đảm bảo ổn định kinh tế, tài chính, an ninh lương thực đã có của ASEAN+3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đoàn kết, tương trợ là chìa khóa để các nước vượt qua khó khăn - ảnh 2

Kết thúc Hội nghị, các nhà Lãnh đạo ra Tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN+3 về dịch bệnh COVID-19. Các đại biểu đánh giá cao Việt Nam đã tích cực, chủ động tổ chức thành công Hội nghị lần này, đóng góp thiết thực cho cuộc chiến chung chống COVID-19 của khu vực và cộng đồng quốc tế.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi kết thúc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với các quốc gia về kinh nghiệm trong ứng phó COVID-19: Việt Nam đã tham khảo các kinh nghiệm, bài học hay của các nước và chia sẻ một số kinh nghiệm về chỉ đạo kiên quyết, coi “chống dịch như chống giặc” được sự tin tưởng và tham gia mạnh mẽ của mọi người dân, không để ai đứng ngoài cuộc, không để ai bị bỏ lại phía sau. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ với các nước ASEAN, ASEAN+3 như chia sẻ các phần mềm, bộ kit thử, hoặc các bộ đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang tiêu chuẩn phù hợp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu