Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Praha, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Czech

Chia sẻ
(VOV5) -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Andrej Babis cũng sẽ có cuộc hội đàm, thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước.

Ngày 16/04, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Romania, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam đến sân bay quốc tế Vaclav Havel, Thủ đô Praha, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cezch theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis.

Theo dự kiến, lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra vào ngày 17/04. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Andrej Babis cũng sẽ có cuộc hội đàm, thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực giữa hai nước. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội kiến Chủ tịch Hạ viện Czech, chào xã giao Tổng thống Czech, dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Czech.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Praha, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Czech - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Czech, ngay sau khi đến Thủ đô Praha, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Marcel Winter, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Czech – Việt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hội tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, thúc đẩy quan hệ hai nước; đề nghị Hội tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Czech, đóng góp vào sự phát triển của xã hội sở tại.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Jiri Smejc, Chủ tịch Công ty Home Credit, một công ty tài chính lớn trên thế giới và là nhà đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Czech. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc Công ty mở rộng đầu tư tại Việt Nam và gợi ý Home Credit có nhiều cơ hội đầu tư vào các ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Czech và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Thủ tướng mong muốn Đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò trong việc giới thiệu những chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam; tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người và tiềm năng phát triển của Việt Nam; đồng thời làm tốt công tác bảo hộ công dân, chăm lo bảo vệ tốt quyền và lợi ích chính đáng của bà con Việt kiều sinh sống và làm việc tại Czech.

Cũng trong ngày 16/04, tại Praha, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi tiếp Ban chấp hành Liên hiệp Hội người Việt tại châu Âu. Tại đây, Thủ tướng thông báo tình hình đất nước; nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước quyết tâm đưa đất nước tiến bước mạnh mẽ hơn nữa, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân và mong muốn bà con kiều bào đồng hành với Chính phủ trong quá trình này. Thủ tướng cũng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; luôn tạo điều kiện để bà con về nước đầu tư, kinh doanh, đóng góp cho quê hương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu