Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Diễn đàn nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ đề diễn đàn là "Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp".
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Diễn đàn nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam - ảnh 1  Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Diễn đàn nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam. - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 16/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Diễn đàn Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam với chủ đề "Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp". Diễn đàn nhằm khẳng định tầm nhìn và khát vọng trong chuẩn bị nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng, góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của các mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế. Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nâng cao năng suất, chất lượng của lực lượng lao động có vai trò sống còn trong cải thiện tốc độ tăng trưởng và nỗ lực tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Chỉ khi yếu tố sống còn này được quan tâm thì khát vọng thịnh vượng của Việt Nam mới có thể thành hiện thực.

Theo Thủ tướng, nguồn lực phát triển đất nước không phải rừng vàng, biển bạc mà chính là gần 100 triệu dân. Cho nên kỹ năng lao động, kỹ năng quản trị quốc gia, ngành, lĩnh vực hay địa phương, năng lực trí tuệ, nghề nghiệp từng người trong hệ thống quyết định sự phát triển. Thủ tướng nhấn mạnh: "Kỹ năng nghề là vấn đề lớn của toàn cầu, đặc biệt với các nước đang phát triển như Việt Nam. Tôi đã nói rất nhiều về cơ chế 3 bên Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, nhưng vai trò của doanh nghiệp, chưa kể việc đóng góp tăng trưởng còn có vai trò chuyển giao công nghệ thông qua người lao động. thực tế cho thấy tỉ lệ lao động qua đào tạo còn thấp, cần khắc phục. Thứ 2 là cơ cấu là động thấp. Nếu chúng ta đào tạo tốt thì mọi vấn đề này sẽ được giải quyết tốt".

Tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, doanh nghiệp cùng thực hiện nghi thức doanh nghiệp đồng hành cùng giáo dục nghề nghiệp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu