Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho phép Ninh Thuận được áp dụng cơ chế ưu đãi đầu tư cao nhất

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu tỉnh Ninh Thuận cần có hình thức tôn vinh doanh nghiệp, tăng nhanh số lượng và chất lượng doanh nghiệp, đồng thời đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của sự phát triển.

(VOV5) - Sáng 26/8, tại huyện Ninh Hải, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh với sự tham dự của hàng trăm nhà đầu tư trong và ngoài nước.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho phép Ninh Thuận được áp dụng cơ chế ưu đãi đầu tư cao nhất  - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho phép Ninh Thuận được áp dụng cơ chế ưu đãi đầu tư cao nhất.


Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Ninh Thuận có lợi thế khác biệt so với các địa phương khác của Việt Nam. Tỉnh có tiềm năng lớn phát triển năng lượng sạch, du lịch. Nêu rõ đang có nhiều nhà đầu tư có tiềm năng, chiến lược cả trong nước và nước ngoài, có tầm nhìn đang nghiên cứu đầu tư vào Ninh Thuận, Thủ tướng yêu cầu cấp ủy chính quyền tỉnh cần có tư duy quản lý mới, tạo không gian và điều kiện thuận lợi cho những người trực tiếp tạo ra tăng trưởng là doanh nghiệp và người dân: "Môi trường đầu tư của Ninh Thuận vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh năm 2015 đứng thứ 42/63 tỉnh thành, thấp hơn đáng kể so với các tỉnh lân cận. Chính vì vậy, để thu hút các nhà đầu tư lâu dài, tỉnh cần có những cam kết chính sách rõ ràng từ phía lãnh đạo tỉnh. Cần đặt ra những cam kết cụ thể của địa phương đối với các nhà đầu tư như một số nơi đã làm. Điều này tạo niềm tin, khích lệ rất lớn cho nhà đầu tư". 


Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần có hình thức tôn vinh doanh nghiệp, tăng nhanh số lượng và chất lượng doanh nghiệp, đồng thời đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của sự phát triển mà các chính của Chính phủ và tỉnh Ninh Thuận hướng tới và hỗ trợ. Thủ tướng đề nghị tỉnh cần chú trọng liên kết vùng để mở rộng không gian phát triển lâu dài cho Ninh Thuận thông qua kết nối với các địa phương trong vùng và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, Thủ tướng cũng đồng ý cho phép Ninh Thuận được áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư ở khung cao nhất theo quy định của pháp luật.  


Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khởi công dự án Nhà máy Điện gió Trung Nam và Dự án Đô thị biển Bình Sơn-Ninh Thuận.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu