Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng danh hiệu AHLĐ cho VietinBank

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 8/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập. VietinBank hiện có quy mô lớn mạnh, mạng lưới rộng khắp với 160 Sở giao dịch, Chi nhánh, công ty con, trên 1.000 Phòng giao dịch/Quỹ tiết kiệm ở trong nước và 3 chi nhánh tại nước ngoài. Đến cuối năm 2012, tổng tài sản của VietinBank vượt 503 ngàn tỷ đồng, bình quân tăng trưởng 34%/năm trong suốt 25 năm qua.

(VOV5) - Sáng 8/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập. VietinBank hiện có quy mô lớn mạnh, mạng lưới rộng khắp với 160 Sở giao dịch, Chi nhánh, công ty con, trên 1.000 Phòng giao dịch/Quỹ tiết kiệm ở trong nước và 3 chi nhánh tại nước ngoài. Đến cuối năm 2012, tổng tài sản của VietinBank vượt 503 ngàn tỷ đồng, bình quân tăng trưởng 34%/năm trong suốt 25 năm qua. VietinBank còn là đơn vị đi đầu trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách về an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng danh hiệu AHLĐ cho VietinBank - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tăng Huân chương Độc lập hạng Nhất, danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng VietinBank. (Ảnh: Chinhphu.vn)



Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch 5 năm 2011-2015: “Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam cần tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp đổi mới toàn diện, phấn đấu phát triển thành ngân hàng thương mại có quy mô lớn, hoạt động an toàn, hiệu quả và có năng lực quản trị tiên tiến, khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế, đạt trình độ khu vực về quy mô, quản trị, công nghệ và khả năng cạnh tranh. Góp phần tích cực cùng các ngân hàng thương mại nhà nước nâng cao vai trò chủ lực, chủ đạo trong hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam.”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành ngân hàng cần kết hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa để triển khai có hiệu quả các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; điều hành chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm giảm mặt bằng lãi suất hợp lý, phấn đấu đạt mức tăng trưởng tín dụng 12% cả năm 2013.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao danh hiệu Anh hùng Lao động và Huân chương Lao động hạng nhất cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu