Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Hàn Quốc

Thành Chung
Chia sẻ
(VOV5)- Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(VOV5)- Chiều 5/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Hàn Quốc Jun Dae Joo tới chào xã giao nhân nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam.

Hoan nghênh Đại sứ Jun Dae Joo nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc; cho rằng những kết quả tốt đẹp đạt được trong quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua đã mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả Việt Nam và Hàn Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Hàn Quốc - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Hàn Quốc Jun Dae Joo chiều 5/9 (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, hai bên có nhiều nét tương đồng, có thể bổ trợ cho nhau trong quá trình hợp tác để cùng phát triển.

Bên cạnh thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ ODA ở mức cao hơn cho Việt Nam nhằm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa nông sản Việt Nam dễ dàng hơn thâm nhập vào thị trường Hàn Quốc.

Đại sứ Jun Dae Joo cho biết, Hàn Quốc đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye thời gian tới thể hiện sự coi trọng của Hàn Quốc trong nỗ lực thúc đẩy, phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Đại sứ Jun Dae Joo khẳng định sẽ nỗ lực hết mình trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là những lĩnh vực mà tiềm năng hợp tác còn lớn như xây dựng kết cấu hạ tầng, năng lượng, phát triển công nghiệp phụ trợ...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đại sứ Jun Dae Joo phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành chức năng của 2 nước trong chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tới Việt Nam đạt kết quả cao nhất./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu