Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm tỉnh Xiêng-khoảng

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 13/3, Đoàn lãnh đạo cao cấp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu tới thăm tỉnh Xiêng-khoảng. 

(VOV5) - Chiều 13/3, Đoàn lãnh đạo cao cấp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu tới thăm tỉnh Xiêng-khoảng.

Tại buổi tiếp, Giáo sư tiến sỹ Xổm-cốt Măng-nò-mếc, Tỉnh trưởng Xiêng-khoảng cho biết tỉnh Xiêng-khoảng đẩy mạnh phát triển thương mại với tỉnh Nghệ An của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương năm 2012 của hai tỉnh đạt hơn 30 triệu USD. Tỉnh Xiêng-khoảng luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Việt Nam sang đầu tư.

Về phần mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh:“Tôi đánh giá cao mối quan hệ của tỉnh Xiêng-khoảng với các địa phương của Việt Nam đặc biệt là mối quan hệ mật thiết với các tỉnh Sơn La, Nghệ An, Thanh Hóa và một số địa phương khác. Xiêng-khoảng là tỉnh có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng hai nước. Tôi mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Xiêng-khoảng sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân như xóa đói giảm nghèo bảo vệ vững chắc đường biên giới hòa bình hữu nghị và phát triển kinh tế xã hội ”.

 Dự kiến ngày 14/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn Lãnh đạo cao cấp Việt Nam tới viếng đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh Việt Nam - Lào, gặp gỡ bà con Việt kiều tỉnh Xiêng - khoảng”.

Đặng Thùy, VOV tại Lào

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu