Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ thông xe đường nối thành phố Cà Mau với đất mũi Cà Mau

Chia sẻ
(VOV5)- Việc thông xe kỹ thuật tuyến đường về Đất Mũi, giúp tuyến Quốc lộ 1A giờ chính thức được nối liền một dải.
(VOV5)- Việc thông xe kỹ thuật tuyến đường về Đất Mũi, giúp tuyến Quốc lộ 1A giờ chính thức được nối liền một dải.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ thông xe đường nối thành phố Cà Mau với đất mũi Cà Mau - ảnh 1
Thủ tướng cắt băng khánh thành cầu Hòa Trung

Sáng 16/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham dự lễ khánh thành và thông xe Cầu Hòa Trung nối thành phố Cà Mau với huyện Đầm Dơi.  Cầu Hòa Trung được thiết kế nhằm thay thế phà Hòa Trung hiện tại với tổng chiều dài toàn tuyến hơn 1.200 mét, được xây dựng bằng bê tông cốt thép với tổng vốn đầu tư hơn 380 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng tham dự lễ thông xe kỹ thuật Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi qua địa bàn 2 huyện Năm Căn và Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, nối thành phố Cà Mau với vùng đất mũi thiêng liêng của Tổ quốc. Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 50 km với tổng mức đầu tư hơn 3.540 tỷ đồng.

Việc thông xe kỹ thuật tuyến đường về Đất Mũi góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và du lịch, nâng cao đời sống người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Cà Mau nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Cũng trong ngày 16/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự các sự kiện diễn ra tại tỉnh Cà Mau gồm lễ khởi công xây dựng Cột cờ Hà Nội tại đất mũi Cà Mau, khởi công Nhà máy điện gió Khai Long - Cà Mau.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu