Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến thăm làm việc tại Campuchia lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương giữa 2 nước.

(VOV5) - Ngày 12/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam lên đường đi thăm làm việc tại Vương quốc Campuchia từ ngày 12 -14/1, theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Decho Hun Sen.

Chuyến thăm làm việc tại Campuchia lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là nhằm thể hiện sự coi trọng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia, tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương giữa 2 nước trong các lĩnh vực như: kinh tế, thương mại, đầu tư...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Campuchia - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen sang thăm chính thức Việt Nam cuối tháng 12/2013. (Ảnh: vietnamnet)


Quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia thời gian qua tiếp tục có những bước phát triển tích cực. Trong năm 2013, hai bên trao đổi nhiều đoàn các cấp. Hợp tác an ninh, quốc phòng được tăng cường; hai bên hợp tác chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa 2 nước tiếp tục phát triển nhanh. Tính đến tháng 6/2013, Việt Nam đầu tư vào Campuchia gần 130 dự án với tổng vốn khoảng trên 3 tỷ USD, tập trung một số lĩnh vực chính như: trồng cây công nghiệp; khai khoáng; phát triển nguồn điện; viễn thông; tài chính; ngân hàng… Bên cạnh đó, công tác phân giới, cắm mốc biên giới tiếp tục được hai bên phối hợp triển khai. Hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác để sớm hoàn thành công tác này, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu