Thủ tướng Hungary kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn và phối hợp tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Hungary kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam  - ảnh 1

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác

Ngày 26/9, Thủ tướng Hungary Orbán Viktor kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 -26/9/2017, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Orbán Viktor đã hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; hội kiến Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hungary; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; tham quan Vịnh Hạ Long. 

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên nhất trí tích cực triển khai các kết quả đã đạt được trong Khóa họp thứ VII của Ủy ban diễn ra tại Budapest vào tháng 3/2017. Việt Nam đề nghị phía Hungary ưu tiên cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam sang Hungary học tập các ngành học mà Việt Nam có nhu cầu và Hungary có thế mạnh như y tế, dược, công nghệ sinh học, quản lý nguồn nước, công nghệ thông tin… Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn và phối hợp tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt là Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM), Hợp tác Me kong – Danube, về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Orbán Viktor họp báo, ra Tuyên bố chung Việt Nam – Hungary và chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực tài chính, văn hóa, giáo dục, nông nghiệp, lao động, công nghệ thông tin – truyền thông.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu