Thủ tướng họp thường trực chính phủ đầu năm mới

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương các địa phương, bộ ngành làm tốt công tác tổ chức, chăm lo Tết cho nhân dân, để nhà nhà cùng đón Tết ngay trong bối cảnh dịch bệnh.

Chiều 17/2, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ về công tác tổ chức Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương các địa phương, bộ ngành làm tốt công tác tổ chức, chăm lo Tết cho nhân dân, để nhà nhà cùng đón Tết ngay trong bối cảnh dịch bệnh.

Thủ tướng họp thường trực chính phủ đầu năm mới - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về tình hình Tết, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: VGP

Yêu cầu về công việc ngay trong những ngày đầu năm mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: “Sau buổi giao ban này, tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trở về làm việc bình thường, không tổ chức đi chúc Tết. Cần tập trung công việc ngay, từ ngày làm việc đầu tiên, nhất là xử lý tồn động do nghỉ Tết. Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ và các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm như Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương khác bám sát tình hình dịch bệnh COVID-19 và tình hình xã hội kinh tế của đất nước để kịp thời tham mưu cho Thủ tướng, Ban Chỉ đạo quốc gia, các Bộ các giải pháp hiệu quả ứng phó kịp thời dịch bệnh; Tiếp tục tham mưu giải pháp để chỉ đạo điều hành, thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh ngay sau Tết trở lại bình thường trong bối cảnh có COVID19. Cán bộ công chức cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy, gương mẫu”.

Nhân cuộc họp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu thông điệp quan trọng đối với các bộ, ngành, địa phương. Theo đó, ngay từ quý 1 này phải quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu