Thủ tướng: Hà Nội phải hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2020

Chia sẻ
(VOV5) -  Hà Nội dự báo và xây dựng 3 kịch bản dựa trên ba tình huống dự báo để ban hành kế hoạch hành động, phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất là tăng trưởng 7,5% trong năm nay. 

Phát biểu tại buổi làm việc sáng 20/4 với lãnh đạo của Thành phố Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Nội hoàn thành các mục tiêu đặt ra theo kế hoạch của năm nay.

Thủ tướng: Hà Nội phải hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2020 - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. - Ảnh: chinhphu

Trước hết, Hà Nội phải thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 gương mẫu nhất, đạt kết quả tốt nhất. Song song với nhiệm vụ chống dịch, năm nay Hà Nội phải hoàn thành các mục tiêu cơ bản theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm: “Hà Nội phải cố gắng hoàn thành các mục tiêu cơ bản, quan trọng của năm kế hoạch 2020 như tăng trưởng, giải quyết việc làm, thu ngân sách, đóng góp quan trọng cho cả nước hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn. Tăng trưởng GDP quý 1 gần 4% là một cố gắng, nhưng là mức quá thấp so với cùng kỳ, do dịch bệnh. Do đó phải có sự quyết liệt, đồng bộ và sốc tới hơn nữa, giải quyết các mạch nguồn ách tắc để tháo gỡ phát triển. Một tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội phải được quán triệt trong xử lý các vấn đề cụ thể.”

Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội thực hiện tốt nhiệm vụ tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tạo dấu ấn mạnh mẽ đối với cả nước trong quá trình tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, do tác động của COVID-19, hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng đều thấp hơn so với cùng kỳ và kế hoạch đề ra. Trước bối cảnh đó, Hà Nội dự báo và xây dựng 3 kịch bản dựa trên ba tình huống dự báo để ban hành kế hoạch hành động, phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất là tăng trưởng 7,5% trong năm nay. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu