Thủ tướng chủ trì Phiên họp về phòng chống dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Khoa học cũng đã chứng minh vaccine miễn dịch theo thời gian, vì vậy cần phải tăng cường tiêm vaccine, chúng ta phải tiếp tục thực hiện.

Sáng 13/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa đầu cầu Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, thực hiện Kết luận của Trung ương, ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Sau gần 1 năm thực hiện Nghị quyết, nhiều chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế đánh giá, thực tế đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nghị quyết 128 đóng vai trò quyết định với những kết quả trong công tác phòng chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Thủ tướng chủ trì Phiên họp về phòng chống dịch COVID-19 - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, chủ trì Phiên họp lần thứ 17 của Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đến thời điểm này, Việt Nam giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phục hồi kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn (thu – chi, xuất – nhập khẩu, lương thực – thực phẩm, năng lượng, cung cầu lao động); bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường, mở rộng các hoạt động đối ngoại và hội nhập phù hợp tình hình; đời sống nhân dân được cải thiện, theo điều tra sơ bộ, tỉ lệ hộ có thu nhập không đổi và tăng lên là 82,2%.

Tuy nhiên, tình hình vẫn diễn biến phức tạp, nên các bộ, ngành địa phương không được chủ quan, lơ là, đặc biệt phải chú ý việc tiêm vaccine bổ sung, Thủ tướng nhấn mạnh: "Vaccine là vũ khí để chống dịch bệnh này và đã được thực tiễn chứng minh tính hiệu quả. Khoa học cũng đã chứng minh vaccine miễn dịch theo thời gian, vì vậy cần phải tăng cường tiêm vaccine, chúng ta phải tiếp tục thực hiện".

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình và các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh hơn nữa công tác tiêm chủng vaccine hiện vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra; khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; bảo đảm nhân lực y tế; tăng cường tuyên truyền, nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch của Nhân dân…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu