Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Yên Bái

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng nhà đầu tư sẽ thành công tại đây, đồng thời tiếp tục mở rộng đầu tư để nơi đây trở thành khu công nghiệp hiện đại.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Yên Bái - ảnh 1

Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khởi công Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử EDGE GLASS - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chiều 3/2, tại Yên Bái, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khởi công Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử EDGE GLASS tại xã Bảo Hưng, thành phố Yên Bái và có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Yên Bái.

Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử EDGE GLASS thuộc Công ty cổ phần EDGE GLASS Hàn Quốc. Đây là dự án FDI có vốn đầu tư lớn và cũng sẽ thu hút nhiều lao động, đóng góp vào ngân sách Nhà nước lớn nhất được triển khai trên địa bàn tỉnh Yên Bái tính đến thời điểm hiện nay... Nhà máy dự kiến đi vào sản xuất tháng 4/2019.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc và cho rằng Việt Nam là một trung tâm sản xuất điện tử của thế giới, có nhiều nhà máy sản xuất ô tô, sẽ là đầu ra quan trọng cho sản phẩm Edge glass cũng như xuất khẩu. Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng nhà đầu tư sẽ thành công tại đây, đồng thời tiếp tục mở rộng đầu tư để nơi đây trở thành khu công nghiệp hiện đại.

Sau lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Yên Bái. Đến thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Hoà (95 tuổi) và thương binh hạng 1/4 Nguyễn Trọng Hùng, ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu