Thủ tướng Chính phủ dự lễ công bố cơ chế đặc thù Đà Lạt

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 5/6, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận tỉnh Lâm Đồng.

(VOV5) - Sáng 5/6, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận tỉnh Lâm Đồng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ công bố.

Thủ tướng Chính phủ dự lễ công bố cơ chế đặc thù Đà Lạt - ảnh 1
Thủ tướng trao quyết định phát triển thành phố Đà Lạt



Tại buổi lễ, 5 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận tỉnh Lâm Đồng được công bố đến nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đó là chính sách miễn giảm tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư xây dựng khu du lịch quốc gia và khu du lịch trọng điểm của thành phố; miễn thuế nhập khẩu vật tư, trang thiết bị để đầu tư nhà kính, nhà lưới sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao và một số cơ chế chính sách đặc thù quan trọng khác. Ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, cho biết: “Cơ chế đặc thù dành cho thành phố Đà Lạt là cơ hội quan trọng để thành phố Đà Lạt chuyển sang một cơ hội phát triển mới, đặc biệt là tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi về những vấn đề mà chúng tôi còn gặp khó khăn trong quá trình phát triển của mình. Chúng tôi nghĩ với 5 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù của Chính phủ dành cho Đà Lạt về vốn đầu tư, về đất đai, về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng… là nền tảng hết sức cơ bản để thành phố và các vùng phụ cận, đặc biệt là thành phố Đà Lạt phát huy một cách mạnh mẽ nhất tiềm năng và thế mạnh của mình”.


Cũng trong khuôn khổ lễ công bố, Lâm Đồng tổ chức xúc tiến đầu tư, cung cấp thông tin để kêu gọi và thu hút đầu tư vào 21 dự án kinh doanh bất động sản, các dự án nông nghiệp công nghệ cao tập trung, kêu gọi đầu tư vào vào các khu đô thị vệ tinh, đô thị đối trọng theo quy hoạch chung và danh mục các địa điểm thực hiện thí điểm đầu tư, xây dựng mô hình “làng đô thị xanh”.


Nhân dịp công tác tại Lâm Đồng, chiều 5/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và nói chuyện với tập thể Ban Giám hiệu, giảng viên, học viên, cán bộ chiến sỹ Học viện Lục quân tại Đà Lạt. Đánh giá cao thành tích trong giảng dạy và học tập của thày và trò nhà trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện Lục quân trên các lĩnh vực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tập thể giảng viên, học viên, cán bộ chiến sỹ Học viện Lục quân tiếp tục phát huy thành tích trong giản dạy, học tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu trong hệ thống nhà trường của Quân đội Nhân dân Việt Nam và tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó, làm tốt công tác dân vận với địa phương và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng.


Trước đó, chiều 4/6, tại buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về các vấn đề kinh tế xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân đánh giá cao Lâm Đồng phát triển toàn diện và có ấn tượng, đó là nông nghiệp công nghệ cao; du lịch, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, nhất là giảm tỷ lệ đói nghèo của đồng bào các dân tộc xuống mức thấp nhất trong các tỉnh mình núi. Lâm Đồng huy động tốt các nguồn lực, xã hội hóa mạnh mẽ, quảng bá thành công các sản phẩm địa phương qua lễ hội và các hình thức phù hợp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu