Thủ tướng: chỉ hỗ trợ đối tượng không đảm bảo cuộc sống tối thiểu do Covid-19

Chia sẻ
(VOV5) - Thường trực Chính phủ và Chính phủ đã thảo luận nhiều lần về gói an sinh xã hội để sớm hỗ trợ những người khó khăn trong xã hội.

Chiều nay, 5/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, thảo luận về gói hỗ trợ an sinh xã hội, trong đó đã thống nhất nhiều nội dung nêu trong dự thảo Nghị quyết của Chính phủ các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, như nguyên tắc hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ, mức hộ trợ, phương thức và thời gian hỗ trợ.

Thủ tướng: chỉ hỗ trợ đối tượng không đảm bảo cuộc sống tối thiểu do Covid-19 - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu việc chi trả hỗ trợ phải thuận lợi cho người lao động, người gặp khó khăn - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, cùng với ưu tiên chống dịch, Thường trực Chính phủ và Chính phủ đã thảo luận nhiều lần về gói an sinh xã hội để sớm hỗ trợ những người khó khăn trong xã hội. Tiếp ngay sau gói này, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. 

Sau khi các bộ, ngành, cơ quan của Quốc hội nêu ý kiến, Thủ tướng nhấn mạnh, Nhà nước bằng các biện pháp, nguồn lực khác nhau cần thiết phải hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội gặp khó khăn do Covid-19, không để người dân nào đói cơm, lạt muối. Chính sách này khi triển khai cũng góp phần dưỡng sức, tái sản xuất sức lao động để là động lực tiếp tục phát triển kinh tế xã hội thời gian tới.

Thủ tướng: chỉ hỗ trợ đối tượng không đảm bảo cuộc sống tối thiểu do Covid-19 - ảnh 2

Quang cảnh phiên làm việc - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo trước khi trình các cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hoàn thiện báo cáo để trình Tổng Bí thư các nội dung quan trọng này, kiến nghị Tổng Bí thư giao Thường vụ Quốc hội, Chính phủ xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo sớm thực hiện được chính sách giàu ý nghĩa này. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành hoàn thiện báo cáo trình Thường vụ Quốc hội tại phiên họp ngày 6/4.

Tại phiên họp, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành chuẩn bị kỹ các phương án thực hiện chính sách để khi chính sách được ban hành đi vào cuộc sống ngay. Theo đó, phải đảm bảo yêu cầu dân chủ, công khai, minh bạch, thuận lợi để người dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp giám sát.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu