Thủ tướng Bangladesh: Chuyến thăm của Chủ tịch nước VN nâng quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Bangladesh cho biết nhân dân Bangladesh và Việt Nam có nét tương đồng trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Hai nước cũng có nhiều điểm tương đồng trong truyền thống xã hội và văn hóa.

Nhân dịp Chủ tịch nước Trần Đại Quang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Bangladesh từ ngày 4-6/3, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Nam Á về quan hệ hai nước cũng như ý nghĩa của chuyến thăm này.

Thủ tướng Bangladesh: Chuyến thăm của Chủ tịch nước VN nâng quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới - ảnh 1Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina - Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng cho biết nhân dân Bangladesh và Việt Nam có nét tương đồng trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Hai nước cũng có nhiều điểm tương đồng trong truyền thống xã hội và văn hóa. Cuộc đấu tranh giành độc lập mang tính thiên anh hùng ca của Việt Nam đã truyền cảm hứng cho chúng tôi trong cuộc đấu tranh giành độc lập vào năm 1971. Thủ tướng Sheikh Hasina nhấn mạnh: Trong những năm qua, đã có các cuộc trao đổi cấp cao ở cấp độ chính phủ và chính trị giữa hai nước. Hợp tác song phương trên các lĩnh vực khác cũng đang mở rộng. Thủ tướng Sheikh Hasina cho rằng hai nền kinh tế của Việt nam và Bangladesh cần tăng cường hợp tác trong việc tìm kiếm những lợi ích từ các cơ chế thương mại đa phương thúc đẩy kinh doanh và đầu tư ở cả hai nước, cùng chia sẻ những thực tiễn trong việc đạt được những mục tiêu phát triển bền vững.

Về ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Cộng hòa Nhân dân Bangladesh lần này, Thủ tướng Sheikh Hasina nhấn mạnh:  Năm nay, hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng là để ghi dấu dịp này. Chuyến thăm này cho thấy Việt Nam coi trọng tăng cường tình hữu nghị và hợp tác với Bangladesh. Tương tự, Bangladesh rất muốn tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác trong các lĩnh vực với quốc gia láng giềng khu vực thân thiết của chúng tôi. Trong chuyến thăm, một số bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác song phương sẽ được ký kết. Chuyến thăm này sẽ giúp cho hai nước xích lại gần nhau hơn. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ đưa quan hệ giữa hai nước tiến một bước dài lên tầm cao mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu