Thủ đô cần đẩy mạnh phong trào thi đua, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 3/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, dự Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025. 

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã không ngừng phát huy truyền thống văn hiến và anh hùng, nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế xã hội hàng năm và giai đoạn 2015-2020, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô và cả nước.

Thủ đô cần đẩy mạnh phong trào thi đua, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội - ảnh 1 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Nêu lên những thời cơ, thách thức, của đất nước và Thành phố Hà Nội năm 2021 cũng như các năm tiếp theo, Thủ tướng đề nghị Thành phố cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô trong giai đoạn 2020-2025: “Công tác thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Phong trào thi đua phải tạo động lực góp phần giải quyết tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác của từng sở, ngành và từng địa phương, trong đó tập trung vào những lĩnh vực, những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, có thể huy động được đông đảo, cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện; thực hiện cải cách hành chính; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu