Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư với các thành phố đã ký kết hợp tác

Chia sẻ
(VOV5) - năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đặt chân đến Liên bang Nga; kỷ niệm 20 năm Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Moscow ký kết thỏa thuận hợp tác.

Trong khuôn khổ Đối thoại Hữu nghị lần thứ I diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều hôm qua, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan tiếp ông Stanislav Valerievich Kazarin, Phó Thị trường Thành phố Saint Petersburg và đoàn đại biểu Thành phố Moscow, Liên bang Nga.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với các địa phương Liên bang Nga. Ông Võ Văn Hoan cho biết thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu phát triển về công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền đô thị, an ninh mạng; đồng thời có thể hợp tác với 2 địa phương của Liên bang Nga ở các lĩnh vực khác như: y tế, giáo dục đào tạo…

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư với các thành phố đã ký kết hợp tác - ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan, ông Stanislav Valerievich Kazarin, Phó Thị Trường thành phố Saint Petersburg, Liên Bang Nga cùng các đại biểu. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Theo Phó Chủ tịch thành phố, năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đặt chân đến Liên bang Nga; kỷ niệm 20 năm Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Moscow ký kết thỏa thuận hợp tác, do đó, hai bên sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, như: khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thành phố Saint Peterburg; tái ký kết chương trình hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với hai địa phương Nga; tổ chức chương trình xúc tiến thương mại, giao lưu văn hoá nghệ thuật những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Thành phố Saint Petersburg và Moscow...

Cũng trong ngày hôm qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan tiếp bà Nadezhda Lazarevich, Phó Thị trưởng Thành phố Minsk, Belarus. Tại buổi tiếp, ông Võ Văn Hoan hy vọng chính quyền Thành phố Minsk sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên tăng cường giao lưu trao đổi thương mại; thúc đẩy các hoạt động du lịch, trao đổi văn hóa nhằm phát huy tối đa tiềm năng hợp tác của hai địa phương.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành Phố tiếp ông John Marvin C. Nieto, Phó Thị trưởng Manila, Philippines. Hai bên nhất trí tiếp tục ký kết các chương trình hợp tác cụ thể trọng hoạt động xúc tiến thương mai và tạo thêm nhiều cơ hội để nhà đầu tư hai nước giao lưu, gặp gỡ, xúc tiến đầu tư.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu