Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cần tiếp tục làm tốt chức năng Hiến định là giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí.

Sáng 15/11, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - ảnh 1Quang cảnh buổi họp mặt. - Ảnh: TTXVN 

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên ghi nhận, biểu dương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tổ chức thành viên đã và đang có những đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố; khẳng định những thành tựu của thành phố trong thời gian qua có ý nghĩa quan trọng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có sự đóng góp của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cần tiếp tục làm tốt chức năng Hiến định là giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cần tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp hiệu quả để huy động nguồn lực trong nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển thành phố; kết nối người giỏi người tài người có kinh nghiệm, với tinh thần thật sự cầu thị, lắng nghe, làm cầu nối cho mọi ý tưởng, ý kiến đề xuất từ trong nhân dân, của nhân sĩ trí thức, kiều bào ở nước ngoài...; hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI đã đề ra, hướng tới xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu