Thành phố Hải Dương được công nhận là Đô thị loại I

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị thành phố Hải Dương cần phải tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo để phát triển kinh tế xã hội. 

Tối 26/10, thành phố Hải Dương đã chính thức được công nhận là Đô thị loại 1. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tham dự lễ công bố và lễ khai mạc Lễ hội đường phố văn hóa xứ Đông 2019 với chủ đề “Ánh sáng Thành Đông”.

Thành phố Hải Dương được công nhận là Đô thị loại I - ảnh 1

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đô thị loại 1 cho thành phố Hải Dương. - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh trở thành đô thị loại I là dấu mốc quan trọng, là niềm vinh dự tự hào của Đảng bộ của nhân dân thành phố cũng như của cả tỉnh Hải Dương.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị là tỉnh nằm trong kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng Bắc Bộ, thành phố Hải Dương cần phải tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo để phát triển kinh tế xã hội với kết quả cao nhất. Ngay sau lễ công bố thành phố Hải Dương được công nhận là đô thị loại I đã diễn ra Chương trình Lễ hội truyền thống văn hóa Xứ Đông năm 2019 với chủ đề “ Ánh sáng Thành Đông”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu