Thành lập Tiểu ban An ninh-Y tế thuộc Ủy ban quốc gia ASEAN 2020

Chia sẻ
(VOV5) - Tiểu ban có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc nhằm bảo đảm an ninh, y tế của năm ASEAN 2020.
Thành lập Tiểu ban An ninh-Y tế thuộc Ủy ban quốc gia ASEAN 2020 - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam phát biểu tại phiên họp. 

Ngày 6/3, tại Hà Nội, Tiểu Ban An ninh - Y tế thuộc Ủy ban quốc gia ASEAN đã tổ chức Phiên họp thứ nhất công bố Quyết định thành lập Tiểu ban và định hướng những công tác trọng tâm bảo đảm an ninh, y tế năm ASEAN.

Tiểu ban An ninh - Y tế ASEAN 2020 có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc nhằm bảo đảm an ninh, y tế của năm ASEAN 2020, đặc biệt là hội nghị cấp cao; bảo đảm an ninh, an toàn cho các đại biểu, khách mời tham dự; xử lý, giải quyết các công việc liên quan đến công tác xuất, nhập cảnh; đảm bảo an ninh, an toàn các cửa khẩu đường hàng không, đường bộ, đường biển trước và trong thời gian diễn ra các hội nghị của Năm ASEAN 2020; bảo đảm y tế dự phòng, vệ sinh, an toàn thực phẩm, chăm sóc y tế phục vụ quá trình chuẩn bị, tổ chức; chuẩn bị các phương án phòng, chống phá hoại, khủng bố, các tình huống cháy, nổ, ùn tắc giao thông...

Thành lập Tiểu ban An ninh-Y tế thuộc Ủy ban quốc gia ASEAN 2020 - ảnh 2Ra mắt Tiểu ban An ninh-Y tế thuộc Ủy ban quốc gia ASEAN. 

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam nhấn mạnh: năm ASEAN 2020 là sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế đặc biệt quan trọng của đất nước, có ý nghĩa chính trị to lớn, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam. Do đó, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho Năm ASEAN 2020 đặt ra rất cao, có ý nghĩa quyết định đến thành công của Năm ASEAN 2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu