Tập trung nâng cao hịêu quả thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành các Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức.

(VOV5) - Bộ Tư pháp cần tập trung hoàn thiện thể chế gắn với nâng cao hiệu quả thi hành thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh kinh doanh, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, phát huy vai trò và hiệu lực của pháp luật để ổn định chính trị, phát triển kinh tế, chủ động hội nhập quốc tế, bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành các Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức sáng nay (30/11), tại Hà Nội.  

Tập trung nâng cao hịêu quả thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Văn Hiếu)

Các đại biểu cho rằng trong giai đoạn tiếp theo, việc ưu tiên cho tổ chức thi hành pháp luật phải được coi là khâu trọng yếu, có tính quyết định trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cho biết: “Dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới được xây dựng trong bối cảnh xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 là điều kiện thuận lợi trong việc xác định rõ thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đổi mới quy trình lập pháp, tăng cường công khai dân chủ minh bạch trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời giúp nâng cao kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm chất lượng của văn bản, góp phần tăng cường trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc tổ chức thi hành hiến pháp, pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong xã hội". 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải là công cụ đảm bảo cho quy trình đề xuất, xây dựng, trình và thông qua chính sách; phải trở thành trung tâm của toàn bộ quy trình xây dựng pháp luật mà trước hết là các luật, pháp lệnh, các Nghị định của Chính phủ. Đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước phải được luật hóa thành những quy định cụ thể, phù hợp, khả thi, phản ánh được cuộc sống.”      

Hiện các cơ quan Nhà nước Trung ương đã ban hành hơn 5.200 văn bản quy phạm pháp luật, điều chỉnh tương đối đầy đủ các lĩnh vực đời sống, xã hội./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu