Tạp chí của Bộ Ngoại giao Ai Cập đánh giá cao mối quan hệ Việt Nam - Ai Cập

Chia sẻ
(VOV5) - Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh vai trò lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã 3 lần đến thăm đất nước của Kim Tự Tháp. 

Tạp chí số 281 của Bộ Ngoại giao Ai Cập mới đây đăng một bài viết dài 4 trang bằng tiếng Arab với tiêu đề “55 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ai Cập” của học giả Ai Cập Adel Abdel Samed.

Tạp chí của Bộ Ngoại giao Ai Cập đánh giá cao mối quan hệ Việt Nam - Ai Cập - ảnh 1

Bức hình Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tạp chí. - Ảnh: VOV

Bài viết đánh giá chặng đường phát triển của mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước trong hơn 55 năm qua. Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh vai trò lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã 3 lần đến thăm đất nước của Kim Tự Tháp và đặt nền tảng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống phát triển tốt đẹp đến tận ngày nay.

Tác giả trích dẫn một số bài viết của các nhà ngoại giao, các học giả Ai Cập ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam với sự ngưỡng mộ lớn. Tác giả Samed nhấn mạnh thành quả hợp tác của hai nước trong những năm gần đây, khẳng định Việt Nam là đất nước có vị trí địa chiến lược quan trọng ở bán đảo Đông Dương. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu