Tạo cơ chế thuận lợi để thu hút nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng kinh tế - xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 28/5, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). 

Dự án luật nhằm thu hút nguồn lực cá nhân, tổ chức đầu tư vào hạ tầng kinh tế - xã hội của đất nước, của các địa phương, các ngành trong khi nguồn ngân sách Nhà nước có hạn.

Theo dự án luật, 5 lĩnh vực quan trọng, thiết yếu được lựa chọn để hợp tác đầu tư theo phương thức đối tác công tư, trong đó có: giao thông, năng lượng, giáo dục, điện lực. Góp ý vào dự án Luật, đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn Thái Bình đề nghị: “Tôi đề nghị Quốc hội xem xét tiêu chí về quy mô của dự án PPP và các lĩnh vực đầu tư PPP đang được đưa vào trong dự thảo. Vì chúng ta đang cần nguồn vốn đầu tư lớn và đầu tư PPP phải đảm bảo linh hoạt, ứng phó với mọi kịch bản có thể xảy ra trong tương lai. Theo tôi, không chỉ tập trung cho các dự án lớn mà tạo cơ hội cho các dự án nhỏ có thể triển khai nhanh và phát huy hiệu quả sớm để phục hồi kinh tế. Điều này cũng giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ không chỉ đứng ngoài, mà còn có thể tham gia vào các dự án PPP phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Về lĩnh vực đầu tư, rất nhiều lĩnh vực có thể khai thác hiệu quả hình thức đầu tư này, do đó nên mở rộng.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu