Tăng hiệu quả trong công tác giám sát của Quốc hội

Chia sẻ

Tăng hiệu quả trong công tác giám sát của Quốc hội - ảnh 1Các đại biểu dự họp quốc hội. Ảnh: VOV

(VOV5) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, sáng 21/07, Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước. Nghị quyết ghi nhận kết quả bầu các nhân sự này được Quốc hội biểu quyết thông qua với tuyệt đối số đại biểu bấm nút tán thành. Như vậy, sau hơn một ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành quy trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo Quốc hội khóa XV, gồm 19 nhân sự.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022. Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, đồng tình với những nhận định trong tờ trình và lưu ý trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 còn phức tạp và tác động lâu dài đến mọi hoạt động của xã hội, hoạt động giám sát của Quốc hội cần phải có những kịch bản mở, bố trí nhân sự tham gia đoàn giám sát, sớm xây dựng cơ chế, quy trình cho từng đại biểu, tổ đại biểu thực hiện giám sát. Các đại biểu cũng cho rằng chuyên đề giám sát cần lựa chọn nội dung có tính chuyên sâu và tập trung hơn, quan tâm vấn đề hậu giám sát. Bên cạnh đó, cũng có đại biểu đề xuất lựa chọn chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý tài sản công ở doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Chiều 21/7, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lênh năm 2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu