Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong việc quản lý xuất, nhập cảnh

Vĩnh Phong
Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 28/5, Quốc hội nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong việc quản lý xuất, nhập cảnh - ảnh 1

Dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp 2013 về tôn trọng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, liên quan đến quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước của công dân; quy định đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, minh bạch trình tự, thủ tục quản lý xuất cảnh, nhập cảnh; bảo đảm tương thích, đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết: "Việc xây dựng dự án Luật được dựa trên các quan điểm chỉ đạo: Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nhưng vẫn phải đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong việc cấp, quản lý giấy tờ xuất nhập cảnh và kiểm soát xuất nhập cảnh; kế thừa các quy định hiện hành còn phù hợp và bổ sung những quy định mới để đáp ứng với sự phát triển của đất nước, tháo gỡ những phát sinh trong thực tế.

Thảo luận tại tổ, các đại biểu rất tán thành việc áp dụng công nghệ Internet vào trong việc quản lý xuất nhập cảnh. Ngoài việc tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam khi làm các thủ tục xuất nhập cảnh cũng giúp cho khách du lịch ra vào Việt Nam, từ đó phát triển ngành du lịch của đất nước.

Đại biểu Nguyễn Đức Kiên, Đoàn Sóc Trăng, cho rằng: "Vấn đề đầu tiên trước hết chúng ta phải kết nối mạng của các cửa khẩu cả đường bộ, hàng không, đường biển sau đó chúng ta phải kiểm soát tốt lượng khách vào ra để đảm bảo hỗ trợ cho khách du lịch đến đúng nơi họ muốn. Ở những nơi du khách đã đăng ký, chúng ta sẽ đảm bảo an ninh và nếu có sai sót và phản ánh của du khách thì chúng ta có thể rà soát, xử lý để tạo ra hình ảnh Việt Nam trong mắt du khách quốc tế".

Dự thảo Luật cũng quy định các trường hợp, thời hạn, thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh; quy định đối tượng, thời hạn chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh để thể hiện sự minh bạch, phù hợp với thực tế hiện nay. Mặt khác, từng trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh vẫn có thể được xem xét cấp hộ chiếu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu