Tăng cường tính dân chủ, chủ động trong hoạt động của Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp; đưa hoạt động của Quốc hội ngày càng gần gũi với nhân dân.
Tăng cường tính dân chủ, chủ động trong hoạt động của Quốc hội - ảnh 1Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV - Ảnh: VOV

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 11, sáng 12/5, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Các ý kiến thảo luận tại phiên họp tán thành  việc ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội, bảo đảm tăng cường tính dân chủ, tính chủ động trong hoạt động của Quốc hội, tăng cường tính tranh luận trong các phiên họp; phát huy trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo của đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp; đưa hoạt động của Quốc hội ngày càng gần gũi với nhân dân.

Buổi chiều, Ủy ban TVQH cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thành lập thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu