Tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam – Lào

Chia sẻ
(VOV5) -Quốc hội hai nước sẽ nghiên cứu triển khai phối hợp thành lập đoàn giám sát chung về hoạt động của các cửa khẩu biên giới hai nước.

Chiều 19/8, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào do Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Bounpone Bouttanavong dẫn đầu, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam – Lào - ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đón đồng chí Bounpone Bouttanavong, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào. Ảnh: TTXVN 

Tại đây, hai bên nhất trí thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các cuộc thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai Quốc hội; tổ chức các hội thảo chuyên đề giữa các cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội, các khóa bồi dưỡng kinh nghiệm về công tác xây dựng pháp luật; tập huấn, đào tạo cho các cán bộ.

Quốc hội hai nước sẽ nghiên cứu triển khai phối hợp thành lập đoàn giám sát chung về hoạt động của các cửa khẩu biên giới hai nước nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thuận lợi thúc đẩy gia tăng kim ngạch thương mại hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu