Tăng cường phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam chủ động, tích cực phối hợp với Chính phủ trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; tăng cường phối hợp để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa...

(VOV5) - Chiều 19/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị liên tịch giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam nhằm đánh giá kết quả phối hợp công tác năm 2013 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, UBTWMTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong chăm lo xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính sách, pháp luật..., đồng thời đề nghị Chính phủ sớm xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Mặt trận được nêu tại Hội nghị.

Tăng cường phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam  - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn MTTQ Việt Nam và Chính phủ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, góp phần thực hiện mục tiêu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội trong năm 2014. Ảnh: nguyentandung.org

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam chủ động, tích cực phối hợp với Chính phủ trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; tăng cường phối hợp để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là phối hợp triển khai hiệu quả công tác giám sát, phản biện. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Chúng ta phối hợp để làm tốt công tác giám sát phản biện. Chính phủ rất cần điều này để hoạt động của Chính phủ và chính quyền các cấp ngày càng tốt hơn, chuẩn hơn và sát với cuộc sống hơn. Giám sát để thấy cái đúng, cái tốt để chúng ta khẳng định, cái còn sơ hở, còn chưa tốt, chưa sát với cuộc sống thì phát hiện, đề xuất để chúng ta hoàn thiện, hay phản biện cái gì, phản biện chủ trương, chính sách, quy định liên quan đến người dân”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu