Tăng cường phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan tiến hành tố tụng

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 1/4, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Quy chế phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

(VOV5) - Chiều 1/4, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Quy chế phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.


Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định: Từ khi có Quy chế, chất lượng công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với các cơ quan ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh trong thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan cần tăng cường thực hiện tốt hơn, đầy đủ các nội dung Quy chế phối hợp; tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phối hợp; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu