Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát thanh giữa Việt Nam – Cuba

Chia sẻ
(VOV5) - Đài Tiếng nói Việt Nam mong muốn Đại sứ quan Cuba sẽ thúc đẩy tích cực để có thể sớm triển khai chương trình hợp tác này 

Sáng 11/4, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải có buổi làm việc với Đoàn cán bộ ngành phát thanh Cuba.Tham dự có Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Hải cho biết:  “Hiện Đài Tiếng nói Việt Nam có quan hệ hợp tác với khoảng 60 tổ chức phát thanh, truyền hình trên thế giới, trong đó có Viện phát thanh truyền hình Cuba. Đài Tiếng nói Việt Nam có quan hệ với Đài Phát thanh Cuba trong việc trao đổi các đoàn phóng viên; lãnh đạo ngành phát thanh hai nước trao đổi kinh nghiệm làm phát thanh và chương trình phát thanh. Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đón tiếp nhiều nhà báo Cuba sang Việt Nam tìm hiểu thông tin, viết bài, đưa tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, và mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa Việt Nam – Cuba.”

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát thanh giữa Việt Nam – Cuba - ảnh 1  Quang cảnh buổi tiếp. (Bùi Hằng VOV5)

Vào những năm 60 của thế kỷ trước, Đài phát thanh Cuba đã hỗ trợ Việt Nam phát sóng chương trình tại khu vực Bắc Mỹ để nói lên tiếng nói chính nghĩa và sự thật về cuộc chiến tranh Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Hiện nay, Đài Tiếng nói Việt Nam đang phát sóng chương trình phát thanh tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh tại khu vực Bắc Mỹ và vùng Caribe.

Đoàn cán bộ ngành phát thanh Cuba mong muốn Đài Tiếng nói Việt Nam hỗ trợ  Cuba xây dựng một đài phát thanh sóng ngắn để phía Cuba khai thác sử dụng, đồng thời sẽ dành thời lượng khoảng 3 tiếng mỗi ngày để Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng chương trình bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha tại khu vực này.

Đài Tiếng nói Việt Nam mong muốn Đại sứ quán Cuba sẽ thúc đẩy tích cực để có thể sớm triển khai chương trình hợp tác này thông qua chương trình hỗ trợ ODA của Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Cuba.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu