Tăng cường hợp tác liên nghị viện, xây dựng tình hữu nghị Việt Nam - Belarus

Chia sẻ
(VOV5) -  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Tổng thống Lukashenko cho rằng thương mại trao đổi giữa hai nước chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi bên.

(VOV5) -  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Tổng thống Lukashenko cho rằng thương mại trao đổi giữa hai nước chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi bên.


Chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có cuộc gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn sẽ tạo xung lực mạnh mẽ, thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất giữa hai nước, hai Quốc hội trên mọi lĩnh vực.


Tăng cường hợp tác liên nghị viện, xây dựng tình hữu nghị Việt Nam - Belarus - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng thống Cộng hòa Belarus A.G. Kukashenko đang có chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam. (Ảnh:TTXVN)


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Tổng thống Lukashenko cho rằng thương mại trao đổi giữa hai nước chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi bên. Hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi thương mại, phấn đấu nâng kim ngạch hai chiều lên trên 500 triệu USD; sớm nâng cấp Ủy ban liên chính phủ để hỗ trợ thúc đẩy hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giáo dục, du lịch. Hai bên nhất trí tích cực hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau trong việc mở rộng quan hệ hợp tác. Belarus mong muốn Việt Nam hỗ trợ thúc đẩy quan hệ với các nước ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời sẽ hỗ trợ Việt Nam mở rộng quan hệ với các nước ở khu vực Đông Âu.

Trong hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, hai cơ quan lập pháp. Tổng thống Lukashenko đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả trong việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương; phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát thực hiện các Thỏa thuận, Hiệp định đã ký kết.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu