Tăng cường hợp tác Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng dân chủ xã hội Đức

Chia sẻ
(VOV5) - Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,  thông báo những nội dung chính của văn kiện Đại hội XIII trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Chiều 16/7, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng CSVN tới Đảng Dân chủ Xã hội Đức, đảng chính trị lâu đời nhất và hiện tham gia Chính phủ liên hiệp cầm quyền tại Đức.

Tăng cường hợp tác Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng dân chủ xã hội Đức - ảnh 1Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Đảng Dân chủ Xã hội Đức. Nguồn: TTXVN

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân thông báo những nội dung chính của văn kiện Đại hội XIII trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam và các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Đức - một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân bày tỏ mong muốn quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức sẽ tiếp tục góp phần tạo nền tảng đưa quan hệ Việt Nam - Đức phát triển tích cực, thực chất và hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh hai nước sắp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược vì tương lai.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu