Tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Đây cũng là sự thể hiện cam kết xây dựng mối quan hệ đối tác lớn hơn nữa giữa hai nước trong tương lai.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc do Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-Seug dẫn đầu từ ngày 31/10 - 4/11, ông Lee Hyuk, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc (AKC) khẳng định, đây là chuyến thăm của quan chức cấp cao nhất Quốc hội Hàn Quốc vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thể hiện rõ tầm quan trọng của Việt Nam đối với Hàn Quốc và mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa hai nước. Đây cũng là sự thể hiện cam kết xây dựng mối quan hệ đối tác lớn hơn nữa giữa hai nước trong tương lai.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc - ảnh 1

Ảnh:Chủ tịch Quốc hội Hàn QuốcPark Byeong-Seug. Nguồn: Yonhap

Đánh giá về triển vọng mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trong tương lai, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc Lee Hyuk nhận định quan hệ song phương đã phát triển với tốc độ đáng kể trong 28 năm qua, bày tỏ tin tưởng với sự kết nối chặt chẽ giữa nhân dân hai nước và cùng vun đắp mối quan hệ song phương, hai nước sẽ có mối quan hệ gắn bó và bền chặt hơn nữa trong những năm tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu