Tăng cường hiệu lực thi hành chính sách pháp luật về khoáng sản

Chia sẻ
(VOV5) - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên. 

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai công tác năm 2019 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sáng 3/1, tại Hà Nội, thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh: Năm 2019, Tổng cục đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm rất trúng và đúng, đặc biệt là xây dựng và trình phê duyệt Đề án Chính phủ “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Do vậy, Tổng cục cần tăng cường hiệu lực thi hành chính sách pháp luật về khoáng sản; điều chỉnh Luật Khoáng sản mới trình Thủ tướng Chính phủ; chú trọng đẩy mạnh hợp tác đa phương, song phương với các nước trong khu vực...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu