Singapore đề xuất giải pháp xoa dịu căng thẳng trên Biển Đông

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen ngày 2/6 đề xuất quân đội các nước châu Á xây dựng lòng tin nhằm làm giảm căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

(VOV5) - Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen ngày 2/6 đề xuất quân đội các nước châu Á xây dựng lòng tin nhằm làm giảm căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 12  diễn ra ở Singapore, Bộ trưởng Ng Eng Hen bày tỏ quan ngại về căng thẳng gia tăng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông, cho rằng các tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước láng giềng châu Á có thể cản trở phát triển kinh tế trong khu vực. Do đó, cần thúc đẩy hợp tác thiết thực, đặc biệt giữa quân đội các nước, nhằm xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau. Bộ trưởng Ng Eng Hen cũng kêu gọi các nước châu Á nhanh chóng thiết lập các kênh thông tin và cơ chế hợp tác các cấp nhằm ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ leo thang căng thẳng.

Trước đó, Việt Nam đề xuất các nước có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông tham gia thỏa thuận không sử dụng vũ lực trước, còn Brunei đề xuất thành lập đường dây nóng để nhanh chóng xoa dịu căng thẳng trên biển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu